Cô gái khuyết tật và hành trình chinh phục “đường đua xanh”

2017-11-18 20:10:00 0 Bình luận
Dáng bơi liêu xiêu do một tay không hoạt động được của Huỳnh Thị Kim Hoàng không thể lẫn trong hồ bơi. Nhưng cô gái nhỏ ấy đã vượt lên khiếm khuyết của bản thân để mang về nhiều thành tích cho ngành thể thao khuyết tật nước nhà.

Trò chuyện với Huỳnh Thị Kim Hoàng (SN 1986, huyện Cần Đước, Long An) sau khi cô vừa tham dự đấu trường ASIAN Para Games 2017 (Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á) môn bơi lội.

Dù gặp thất bại vì nước chủ nhà cắt mất nội dung thi đấu được coi là sở trường môn bơi ếch, nhưng Kim Hoàng không nản lòng. Cô gái miền Tây vẫn ấp ủ dự định chinh phục đường đua xanh. Kim Hoàng cho biết: Năm nay, tại đấu trường ASIAN Para Games 2017, tôi bị cắt mất nội dung sở trường của mình là bơi ếch. Buộc tôi phải thi nội dung khác. Chỉ hơn 1 tháng để tập luyện kỹ thuật mới thật khó để giỏi được.

Hàng ngày luyện tập như một sự bắt đầu từ con số 0. Tinh thần xuống lắm, buồn lắm! Và rồi đối thủ quá mạnh. Mình đã thất bại. Tuy thất bại trong giải năm nay nhưng giúp tôi nhận ra nhiều bài học. Tôi biết mình giỏi một chưa đủ, phải luôn luôn học hỏi và rèn luyện không ngừng.

Tuy thất bại trước đối thủ nhưng tôi chiến thắng bản thân. Đó là tôi không gục ngã, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi cũng nhận được sự chia sẻ, an ủi từ bạn bè, gia đình. Những thứ đó thật quý giá. Đấu trường thì đâu chỉ có thành công”.


Bộ sưu tập thành tích của “nàng rái cá” Huỳnh Thị Kim Hoàng. ẢNH:NVCC


Trở về từ kỳ ASIAN ParaGames 2017, VĐV Kim Hoàng thuộc đội tuyển bơi lội TP. Hồ Chí Minh vẫn ngày ngày dốc sức tập luyện để “phục thù” trong ASIAN Para Games 10, tổ chức tại Phi-líp-pin vào năm 2019. Sự quyết tâm, đam mê và chinh phục của một Kim Hoàng ngày hôm nay làm người viết nhớ đến những hình ảnh của cô trong đêm chung kết top 10 “Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2015” tại Hà Nội, những chia sẻ về nỗ lực thi đấu thể thao của Hoàng đã nhận được tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

Sinh ra ở miền Tây sông nước, những buổi trưa hè, đám con nít tụm năm tụm bảy tắm sông, Hoàng chỉ biết đứng trên bờ háo hức. Rồi, tình yêu trẻ con như bản năng, Hoàng quyết tâm học bơi từ những bài tập đầu tiên là ôm cây chuối, bặp dừa làm phao. Do một cánh tay không cử động được việc tập bơi với Hoàng vô cùng khó khăn, nhiều lúc bị mất thăng bằng khiến cô bị uống no nước. Chỉ rất nhanh, chỉ 3 ngày sau, Hoàng đã có thể tự bơi một mình, không cần dùng phao nữa.

Lớn lên, Hoàng vẫn ấp ủ giấc mơ sẽ trở thành VĐV bơi lội nhưng vì cuộc sống nghèo khó nên ước mơ chỉ kịp lóe lên đầu rồi dập tắt nhanh chóng. Nói rồi, Hoàng nghẹn ngào: “Một lần được xem chương trình ASIAN ParaGames khi học lớp 9. Lúc đó tôi khao khát được tham gia nhưng không biết làm sao. Nhìn ba tôi cuốc đất ngoài vườn, tôi không dám mở lời xin phép như thế nào. Thế là nỗi niềm đành chôn cất cho đến hơn 20 năm sau, khi tôi lên Sài Gòn, tôi mới có cơ hội tham gia”.

Đó là năm 2013, Hoàng may mắn được biết đến một người bạn sinh hoạt cùng Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) Việt Nam đã từng tham gia giải thể thao NKT môn bơi lội. Nắm bắt cơ hội, Hoàng hỏi thăm và được người bạn giới thiệu HLV cho mình. “Năm đó chuẩn bị thi giải toàn quốc và xét chuẩn tham gia giải Asian ParaGame lần 7, tại Myanmar. Khi gặp HLV Nguyễn Hoàng Anh, ông đặt niềm tin vào tôi rất nhiều khi nói rằng chắc chắn tôi sẽ đạt được huy chương. Với tôi, đó vừa là lời động viên vừa thử thách để tôi cố gắng”, Hoàng nói.

Hoàng lẽo đẽo đi xe máy mấy chục cây số từ nhà ra TP HCM tập luyện. Những ngày đầu, Hoàng gặp nhiều khó khăn về học kỹ thuật bơi vì từ nhỏ chỉ biết bơi theo bản năng, miễn sao nổi trên mặt nước là được. Nay phải tập luyện thi đấu khiến cô đuối sức. Hơn nữa, thời điểm đó Hoàng vẫn đang đi làm cho một Cty cung cấp thiết bị viễn thông với công việc thiết kế website với lương tháng 6 – 7 triệu đồng. Để có thời gian tập luyện, Hoàng xin Cty nghỉ buổi sáng để đến hồ bơi. May mắn là được Cty tạo điều kiện cho những đam mê của cô gái trẻ.

Chuẩn bị thi đấu, tuần 5 ngày, Hoàng đi xe máy cả chục cây số vào Trung tâm thể thao Tân Bình để tập luyện. Mỗi ngày tập khoảng 4-5 giờ tương đương với 25km cho mù mưa hay nắng. Cứ vài ba phút tiếng còi của HLV vang lên là Hoàng và các đồng đội lại lao xuống nước.

Dáng bơi liêu xiêu do một tay không hoạt động được của Hoàng không thể lẫn trong hồ bơi. Nhưng với sự miệt mài, Hoàng luôn hoàn tất các bài tập với đủ khối lượng. Chuyến thi đấu đầu tiên sau 2,5 tháng tập luyện tại Giải bơi lội toàn quốc, Hoàng gây bất ngờ khi xuất sắc đoạt 2 HCV, 1 HCB ở nội dung bơi ếch.

Thời gian sau, Hoàng đến với cường độ tập luyện dày đặc hơn để chuẩn bị tham dự đấu trường ASEAN Para Games năm 2014. Cũng bởi lịch tập luyện và thi đấu kéo dài 3 tháng nên Cty không thể tiếp tục cho Hoàng nghỉ như trước. Thế là Hoàng đứng trước sự lựa chọn giữa công việc và thể thao. “Vì đam mê thể thao và được sự động viên, ủng hộ từ gia đình nên tôi chấp nhận mất đi công việc của mình. Với tôi đó cũng là một quyết định liều lĩnh”, Hoàng nói.

Sự nỗ lực của Hoàng cũng được đền đáp xứng đáng. Lần đầu tiên tham dự giải đấu khu vực, Hoàng đoạt 2 HCB, 1 HCĐ môn bơi lội, nâng cao thành thích thi đấu của Việt Nam. Đặc biệt, ở nội dung 100m ếch (Sb8) với thành tích 1’51’’9, Hoàng đã phá kỷ lục cũ của đại hội là 1’56’’85. Cô gái được mệnh danh là “Nàng rái cá” của Việt Nam tâm sự: “Ngày thi cuối cùng cũng là ngày sinh nhật tôi. Tối đó, tôi được HLV và đồng đội tổ chức mừng sinh nhật cũng như mừng thành quả của mình. Được các bạn tình nguyện viên nước bạn chúc mừng. Đó là một sinh nhật ý nghĩa vô cùng và làm tôi nhớ mãi”.

Hoàng cùng mẹ kinh doanh các mặt hàng nông sản, cô còn tự chế biến những sản phẩm riêng để bán. Hoàng chia sẻ: “Tôi đang xây dựng thương hiệu cho sản phẩm truyền thống của gia đình, đó là món đặc sản lạp xưởng tươi Cần Đước. Tôi muốn có một tiềm lực kinh tế ổn định thì mình mới có thể tập trung theo đuổi và phát triển đam mê của mình được”.

Hoàng vẫn dành thời gian tham gia hoạt động vì cộng đồng như: Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, cùng bạn bè mở nhiều đợt bán hoa, hàng handmade gây quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi. Hoàng luôn mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh để tô thắm cho bức tranh yêu thương, cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phủ Chính Phủ Dầy: Từ gốc tích tới gìn giữ hồn cốt Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống tâm linh của người Việt là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, đã được gìn giữ và phát huy suốt bao năm qua tại Quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
2024-05-10 18:15:03

HDBank cho vay thời hạn lên đến 50 năm với hạn mức lên đến 50 tỷ đồng

Chương trình “Cho vay linh hoạt” của HDBank tiếp sức cho khách hàng đang có nhu cầu mua bất động sản, xây dựng, sửa nhà và tiêu dùng.
2024-05-10 14:35:50

Quảng Ninh: Bảy năm liên tiếp lập kỷ lục nhận Cúp quán quân PCI

Ngày 9/5 tại thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023.
2024-05-10 11:53:57

Nghệ An: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật lần thứ XI

Sáng 9/5, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2024-05-09 22:34:00

Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng

Ngày 8/5, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tham gia Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng và mang đến những công nghệ đang được triển khai, ứng dụng trong các hoạt động, dịch vụ và giải pháp số tân tiến cung cấp tới khách hàng. Đặc biệt, SHB giới thiệu “Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK” – một trong hai giải pháp được vinh danh tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024.
2024-05-09 14:58:08

MIK Group ghi dấu với các dòng sản phẩm BĐS cao cấp

Lựa chọn cách xuất hiện không ồn ào với chiến lược “hữu xạ tự nhiên hương” để các sản phẩm tự chứng minh giá trị và thuyết phục khách hàng, MIK Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản với hàng ngàn sản phẩm đã được bàn giao tới khách hàng.
2024-05-09 14:56:06
Đang tải...